Quảng Ninh: Hội người mù Tổng kết 25 năm công tác phụ nữ và trẻ em mù

2023-10-05 16:06:27 0 Bình luận
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh hiện có 10/13 huyện, thị, thành phố có tổ chức Hội Người mù, với tổng số gần 1.100 hội viên, trong đó có 561 hội viên nữ (chiếm tỷ lệ 53%) và 26 trẻ em mù. Tất cả 10 đơn vị tổ chức Hội ở các địa phương trong tỉnh đều có phụ nữ trong Ban Chấp hành phụ trách công tác và trẻ em mù.

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Trong báo cáo tổng kết của Hội người mù Quảng ninh, 25 năm qua, công tác chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù luôn được quan tâm triển khai thực hiện; các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó nổi bật nhất là công tác nâng cao nhận thức và hiểu biết, chăm lo và giúp đỡ chị em hội viên và trẻ em mù trong cuộc sống; tổ chức các lớp dạy nghề giúp chị em hội viên nâng cao thu nhập; hỗ trợ chị em hội viên vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình; chăm sóc sức khỏe, chăm lo việc học hành cho trẻ em mù…

Hội Người mù tỉnh Quảng Ninh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ và trẻ em mù.

 Các cấp Hội cũng đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mù về nhà ở, trợ cấp thường xuyên, miễn giảm học phí, tặng quà vào các dịp lễ, Tết…

Nhờ các biện pháp đồng bộ và sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và toàn xã hội, kiến thức, trình độ văn hóa, đời sống tinh thần của phụ nữ và trẻ em mù ngày càng được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ phụ nữ nghèo ngày càng giảm; việc làm và thu nhập ngày càng ổn định. Đặc biệt, chị em phụ nữ mù đã dẫn xóa được mặc cảm, tự tin lạc quan làm chủ cuộc sống, xây dựng gia đình, giành quyền làm mẹ, nuôi dạy con cái trưởng thành…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, tham luận về một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác phụ nữ và trẻ em mù; bài học kinh nghiệm trong triển khai hoạt động thực tiễn…

Nhiều cá nhân có đóng góp tích cực vào công tác phụ nữ và trẻ em mù được Hội Người mù tỉnh Quảng Ninh tuyên dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới Hội Người mù tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Hội; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng" do Trung ương Hội phát động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp tốt với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, mở lớp tập huấn, lớp dạy nghề, lớp xóa mù chữ, phục hồi chức năng cho phụ nữ và trẻ em mù ở các cấp Hội; tích cực vận động các nhà hảo tâm và

Cũng nhân dịp này, Hội Người mù tỉnh Quảng Ninh đã tặng Giấy khen tuyên dương 5 tập thể và 3 cá nhân có đóng góp tích cực vào công tác phụ nữ và trẻ em mù và hoạt động của các cấp Hội.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...